Kết quả tìm kiếm cho "ấp Phú Nhứt"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 151

  • Vận chuyển cần sa bị bắt

    Vận chuyển cần sa bị bắt

    27-03-2024 06:15:20

    Vì lười lao động, ham lợi tức thời nên Lê Văn Thanh (sinh năm 1980, ngụ khóm Phú Nhứt, phường An Phú, TX. Tịnh Biên) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ ấp Tân Biên, xã An Nông, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bất chấp pháp luật, nhận lời vận chuyển cần sa thuê từ Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi sai trái của 2 đối tượng không qua khỏi sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng tuyến biên giới.

  • Vào tù… vì mua súng “phòng thân”

    Vào tù… vì mua súng “phòng thân”

    21-03-2024 21:57:40

    “Do bị cáo có mâu thuẫn với một thanh niên khác, nên mua súng về “phòng thân” nhưng đã bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về gia đình, lo cho cuộc sống” - Cao Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2004, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) hối hận vì việc làm của mình.

  • Bản án nghiêm khắc

    Bản án nghiêm khắc

    12-03-2024 06:07:11

    Do nghi ngờ đối phương tố giác hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Ngọc Quyên (sinh năm 1986, ngụ khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) và Bùi Văn Huệ (sinh năm 1989, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) đã tụ tập, lôi kéo nhiều thanh, thiếu niên đi đánh nhau dẫn đến án mạng. Với hành vi nguy hiểm, Quyên và Huệ phải trả giá bằng hình phạt cao nhất.

  • Gặp lại Duy Chương

    Gặp lại Duy Chương

    07-03-2024 07:38:47

    Lúc được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng An Giang) nhận nuôi, Nguyễn Văn Duy Chương mới 5 - 6 tuổi. Cậu bé gầy gò, mồ côi cha mẹ, chỉ biết bám víu vào bà ngoại lớn tuổi. Sau 5 năm, cuộc sống của Chương đã đổi khác hoàn toàn, lớn lên trong sự thương yêu của những “người cha đặc biệt”.

  • Lúa Đông Xuân đạt năng suất gần 7 tấn/ha

    Lúa Đông Xuân đạt năng suất gần 7 tấn/ha

    01-03-2024 08:52:07

    Vụ lúa Đông Xuân 2023 – 2024 tỉnh Đồng Tháp xuống giống 189.071 ha, đạt 100% so với kế hoạch, diện tích thu hoạch 65.507 ha, năng suất bình quân 69,2 tạ/ha, diện tích lúa còn lại đang giai đoạn đẻ nhánh - trổ chín.

  • Khẩn trương trên công trình trọng điểm

    Khẩn trương trên công trình trọng điểm

    20-02-2024 06:14:54

    Vượt qua những khó khăn, cả 2 công trình trọng điểm của tỉnh là cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (đoạn qua An Giang) và tuyến tránh TP. Long Xuyên đều đang được khẩn trương thi công, đạt yêu cầu đề ra. Các nhà thầu tổ chức thi công xuyên Tết, “3 ca, 4 kíp” nhằm đảm bảo tiến độ.

  • Hồi sinh cây lúa mùa nổi

    Hồi sinh cây lúa mùa nổi

    13-02-2024 03:30:12

    Cây lúa mùa nổi có thời gian sinh trưởng dài, năng suất thấp nhưng tự thân phát triển, hầu như không tốn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc. Khi nông dân vừa tận dụng được gốc rạ, đất đai màu mỡ để canh tác rau màu, vừa được bao tiêu lúa giá cao, có thể tận dụng phát triển du lịch (DL) sinh thái, cây lúa mùa nổi sẽ có cơ hội nhân rộng.

  • Hấp dẫn những món ngon ở An Giang

    Hấp dẫn những món ngon ở An Giang

    31-01-2024 21:04:56

    An Giang không chỉ nổi tiếng với những di tích văn hóa lịch sử hào hùng, cảnh đẹp thiên nhiên, sông nước, núi rừng hoang sơ, hùng vĩ mà còn hấp dẫn bởi những món ngon dân dã, mộc mạc, độc đáo, mang đậm nét đặc trưng khiến du khách và người yêu ẩm thực không thể nào quên khi một lần thưởng thức.

  • Nhộn nhịp vụ rau màu đón Tết

    Nhộn nhịp vụ rau màu đón Tết

    10-01-2024 05:50:10

    Rau xanh là nguồn thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Dịp lễ, Tết, nhu cầu tiêu thụ càng tăng cao. Thời điểm này, nhiều diện tích rau màu ở huyện cù lao Phú Tân sẵn sàng cho đợt thu hoạch cuối năm.

  • Huyện Chợ Mới thực hiện hiệu quả mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em

    Huyện Chợ Mới thực hiện hiệu quả mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em

    30-11-2023 16:48:17

    Mô hình “Quản lý trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ” được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) thực hiện thí điểm năm 2022. Sau thời gian đánh giá có hiệu quả, mô hình đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang đã nhân rộng ở nhiều địa phương, lan tỏa trong cộng đồng về trách nhiệm chia sẻ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

  • Khởi tố 3 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

    Khởi tố 3 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

    30-11-2023 15:23:38

    Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Văn Nhóc (sinh năm 2004, cư trú xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); Trần Quốc Thái (sinh năm 2003) và Nguyễn Nhựt Phi (sinh năm 2003), cùng trú thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

  • Đề nghị truy tố 3 cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 2 nguyên Giám đốc Sở

    Đề nghị truy tố 3 cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 2 nguyên Giám đốc Sở

    18-10-2023 18:19:07

    Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố về tội danh 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' đối với hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh.